Theo Chủ tịch Raul Castro, chương mới trong quan hệ với Mỹ không phải là sự kết thúc của cuộc cách mạng.
Phát biểu nhân Hội nghị cấp cao Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean tại Costa Rica, Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm qua cảnh báo, chính quyền nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi can dự nào của Mỹ trong khuôn khổ tiến trình bình thường hóa quan hệ được thông báo hồi cuối năm ngoái.
Theo Chủ tịch Raul Castro, chương mới trong quan hệ với Mỹ không phải là sự kết thúc của cuộc cách mạng.
“Cuba và Mỹ phải học nghệ thuật sống, để làm thế nào chúng ta chung sống một cách văn minh, trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt giữa hai chính phủ và hợp tác trong các vấn đề vì lợi ích đôi bên, góp phần giải quyết những thách thức mà cả hai nước và thế giới đang phải đối mặt. Tuy nhiên tất cả những điều này không có nghĩa là Cuba sẽ từ bỏ những lý tưởng của mình về độc lập, công bằng xã hội hay nhượng bộ bất kỳ nguyên tắc nào, cũng như bất kỳ mi-li-mét lãnh thổ quốc gia nào".
Chủ tịch Castro đồng thời yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng quyền hạn của mình để giảm nhẹ các lệnh cấm vận đối với Cuba được áp đặt từ năm 1962, cũng như mở rộng các biện pháp được thông báo ra tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Cuba.
Theo ông, những lệnh cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính đang gây thiệt hại lớn về con người và kinh tế là một sự vi phạm luật pháp quốc tế cần phải được dỡ bỏ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 17/12 năm ngoái đã thông báo ý định bình thường hóa quan hệ song phương sau gần nửa thế kỷ xung đột. Các cuộc thảo luận đầu tiên vừa kết thúc hôm 22/1 vừa qua.
Theo Chủ tịch Raul Castro, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận với Cuba là một tiến trình “lâu dài và khó khăn”.
![]() |
Chủ tịch Cuba Raul Castro |
“Cuba và Mỹ phải học nghệ thuật sống, để làm thế nào chúng ta chung sống một cách văn minh, trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt giữa hai chính phủ và hợp tác trong các vấn đề vì lợi ích đôi bên, góp phần giải quyết những thách thức mà cả hai nước và thế giới đang phải đối mặt. Tuy nhiên tất cả những điều này không có nghĩa là Cuba sẽ từ bỏ những lý tưởng của mình về độc lập, công bằng xã hội hay nhượng bộ bất kỳ nguyên tắc nào, cũng như bất kỳ mi-li-mét lãnh thổ quốc gia nào".
Chủ tịch Castro đồng thời yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng quyền hạn của mình để giảm nhẹ các lệnh cấm vận đối với Cuba được áp đặt từ năm 1962, cũng như mở rộng các biện pháp được thông báo ra tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Cuba.
Theo ông, những lệnh cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính đang gây thiệt hại lớn về con người và kinh tế là một sự vi phạm luật pháp quốc tế cần phải được dỡ bỏ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 17/12 năm ngoái đã thông báo ý định bình thường hóa quan hệ song phương sau gần nửa thế kỷ xung đột. Các cuộc thảo luận đầu tiên vừa kết thúc hôm 22/1 vừa qua.
Theo Chủ tịch Raul Castro, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận với Cuba là một tiến trình “lâu dài và khó khăn”.
Nguồn VTC News
Tin nên đọc
-
Xử lý bất cập về thời hạn giấy phép chương trình ca múa nhạc
-
Ăn khổ qua xào với cóc, bé 4 tuổi tử vong
-
HoREA đề nghị lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội 3 - 3,5%/năm
-
Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện trong không gian nghệ thuật Retro
-
Vụ biến dự án thành nơi ăn chơi: Phường làm không xong, quận phải ra tay
-
Giá vàng hôm nay 13/4: Hưởng lợi từ đồng USD suy yếu
-
Hà Lan công bố báo cáo điều tra thảm họa MH17
-
Kịch bản nào cho thị trường địa ốc 2015?
-
Tính toán kỹ để thí sinh vùng cách ly thi THPT đợt 2
-
Vietnam Airlines sửa logo